Một máy bay chiến đấu của Pháp tham gia không kích IS (Ảnh: Flickr)

Kênh CNN trích dẫn Mickael Soria, cố vấn báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, cho hay các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm một trung tâm chỉ huy, một trại huấn luyện và một kho đạn dược thuộc căn cứ Raqqa tại miền Trung Syria.

Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết, 10 máy bay chiến đấu của Pháp đã tham gia vào chiến dịch không kích hôm 15/11.

20 quả bom đã được không quân Pháp sử dụng trong các cuộc không kích, theo ông Mickael Soria.

Pháp tham gia liên quân chống lực lượng khủng bố IS do Mỹ đứng đầu. Trước đó ngày 14/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ đáp trả không nương tay với những tay súng và những kẻ đánh bom khủng bố hôm 13/11, khiến 129 người chết tại thủ đô Paris. Ông Hollande gọi đây là "tội ác chiến tranh".

Vũ Duy (Theo Dân trí)