Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài bình quân mỗi năm đón khoảng 1,3 triệu hành khách, năm 2015, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đã mở thêm 2 đường bay mới (Huế-Băng cốc; Huế-Đà Lạt), từng bước trở thành đầu mối, cửa ngõ giao thông quan trọng trong tiến trình hội nhập, phát triển của cả nước. 

Qua 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, kết quả đã bố trí 358 lượt Cảnh sát trật tự phối hợp đảm bảo trật tự công cộng; tổ chức 360 lượt tuần tra chung, phát hiện, lập biên bản xử lý 26 vụ việc liên quan an ninh trật tự, trao trả hành lý bỏ quên cho 27 hành khách; phát hiện, xử lý 2 đối tượng vận chuyển công cụ hỗ trợ trái phép và 01 vụ sử dụng ma túy dạng đá….

Dịp này, có 5 tập thể và 11 cá nhân được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Tại hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam với Công an, Cảnh sát PC&CC tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Thanh Thuận