Việc triển khai quân Đức tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các nước đồng minh đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.   

Trả lời phỏng vấn trên tờ Bild am Sonntag của Đức số ra ngày 29/11, ông Volker Wieker cho biết: từ góc độ quân sự, để đảm bảo mọi hoạt động, 1.200 binh sĩ là con số phù hợp để hỗ trợ các nước đồng minh.  

duc co the trien khai 1.200 quan toi trung dong hinh 0
Một binh sỹ Đức bên cạnh tiêm kích Tornado. (ảnh: Reuters).

Theo ông Volker Wieker, kế hoạch triển khai quân do ông đề xuất này sẽ được trình lên Quốc hội để được thông qua, sẽ không bao gồm việc Đức tham gia trực tiếp vào các cuộc không kích mà liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Đức cũng bày tỏ hy vọng, kế hoạch sẽ được thông qua vào cuối năm nay.

Đức là một thành viên trong liên minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, cho tới nay Đức vẫn chưa tiến hành không kích nhằm vào nhóm phiến quân thánh chiến này mà chỉ cung cấp hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật.

Hồng Nhung (Theo VOV)