Nga muốn thắt chặt việc ngăn chặn mua bán dầu phi pháp của IS. Ảnh: RT

 

“Chúng tôi không hài lòng với cách mà Nghị quyết 2199 được thực thi và quản lý như hiện tại. Là nước đưa ra sáng kiến này, chúng tôi muốn Nghị quyết 2199 phải cứng rắn hơn nữa”, ông Churkin nhấn mạnh.

Ông Churkin cũng cho biết, đề xuất của Nga nhận được nhiều ủng hộ của Hội đồng Bảo an, trong đó có Mỹ. Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power nói rằng, Mỹ có “chung mục tiêu” với Nga trong vấn đề này và cũng đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán dầu mỏ của các tổ chức khủng bố.
Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP & RIA)