Thủ tướng Ấn Độ Modi muốn đấy mạnh mối quan hệ với châu Phi. Ảnh: Bloomberg

New Delhi muốn triển khai sức mạnh mềm và tận dụng mối quan hệ lịch sử với châu Phi, trái ngược với một Trung Quốc luôn tập trung vào việc khai thác tài nguyên và các nguồn vốn đầu tư, vốn đã gây ra phản ứng dữ dội ở một số nước chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh.

Trong số 54 nước được mời, nước chủ nhà kỳ vọng sẽ đón tiếp hơn 40 nước với các đại diện đứng đầu nhà nước và chính phủ, sau một loạt các cuộc họp Bộ trưởng, và hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra từ ngày 26-29/10.
Quan hệ thương mại của Ấn Độ với châu Phi đã bắt nguồn từ lâu, tuy nhiên, ảnh hưởng của Ấn Độ đã phai nhạt trong quá trình diễn ra Chiến tranh Lạnh.
Đến nay, Thủ tướng Modi muốn tận dụng sự suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Trung Quốc để đưa Ấn Độ trờ thành một đối tác thay thế nổi bật cho mảng thương mại và đầu tư. Phát biểu trước thềm hội nghị, Thủ tướng Modi nói rằng, “Ấn Độ đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, và châu Phi cũng đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nhanh”.
Đây là Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn-Phi lần thứ 3, sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2008, và trong khoản thời gian đó, thương mại hai chiều hàng năm giữa 2 bên đã tăng gấp đôi, lên đến 72 tỷ USD hiện nay.
Ông Vikas Swarup, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, “sự hợp tác của chúng tôi không tập trung vào con đường bóc lột hoặc bòn rút tài nguyên, mà sẽ tập trung vào nhu cầu của châu Phi và các thế mạnh của Ấn Độ”.

 

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & Todayonline)