Bên cạnh đó, thành viên NATO cũng đưa ra một chiến dịch để tài trợ cho lực lượng 350.000 binh lính Afghanistan, với hy vọng một ngày nào đó họ có thể bảo vệ đất nước chống lại phiến quân Taliban.

Các Ngoại trưởng NATO tham gia cuộc họp về hoạt động “Hỗ trợ tuyệt đối” cho Afghanistan tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 1/12. Ảnh: Reuters

14 năm sau khi Mỹ lần đầu tiên gửi quân tới Afghanistan, Chính phủ các nước NATO có những nghi ngờ về khả năng của quân đội và cảnh sát Afghanistan để bảo vệ đất nước chống lại các chiến binh Taliban, nhóm phiến quân đã nhanh chóng chiếm giữ Kunduz, thành phố lớn thứ năm của Afghanistan hồi tháng 9 vừa qua. Kết quả là, 28 thành viên liên minh phương Tây đang từ bỏ kế hoạch cắt giảm quân số của mình vào cuối năm nay.

“Chúng tôi đang ở Afghanistan để ngăn chặn đất nước này một lần nữa trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố quốc tế, đó cũng là lợi ích an ninh của chúng tôi nhằm đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ở Brussels, Bỉ hôm qua (1/12).

Trong đó, không tính đến lực lượng chống khủng bố của Mỹ, NATO sẽ có khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho hầu hết các năm tiếp theo, với khoảng 7.000 lính Mỹ và 5.000 binh lính từ những thành viên còn lại của NATO và các đối tác không thuộc NATO như Georgia.

Tại cuộc họp hôm 1/12, NATO cũng phát động một chiến dịch để huy động ít nhất 3 tỷ USD, giúp chi trả cho lực lượng an ninh quốc gia của Afghanistan bắt đầu từ năm 2018.

“Afghanistan vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một sự đầu tư tốt và chúng tôi đang thực hiện điều đó”, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & AFP)