Hôm 24/11, máy bay ném bom Su-24 của Nga bị máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 2,5 dặm (4km). Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, đây là “cú đâm lén sau lưng” và là hành động “đồng lõa với chủ nghĩa khủng bố”.

Nga sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, như sản phẩm thịt gia cầm. Ảnh: Sputniknews

“Trong tương lai gần, Nga sẽ hạn chế nguồn cung cấp sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ, và ngay trong ngày hôm nay, một thông báo chính thức có liên quan có thể sẽ được đưa ra”, tờ báo Kommersant dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Nga cho hay.

Theo nguồn tin nói trên, một lệnh cấm vận toàn diện, như trong trường hợp đối với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Australia, Na Uy và Canada sẽ không được áp dụng, ít nhất là trong thời gian ngắn. Được biết, Nga đã áp đặt lệnh cấm vận đối với các nước nói trên nhằm trả đũa lệnh trừng phạt chống Moscow của phương Tây, kể từ khi nước này can thiệp vào các vấn đề của Ukraine.

Hôm qua (25/11), Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga Rosselkhoznadzor cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sản xuất và chế biến thịt gia cầm. Cơ quan này đã cấm nhập khẩu 162 tấn thịt gà từ Thổ Nhĩ Kỳ vào vùng Kaliningrad, phía tây Nga, với lý do mã số lô hàng nêu trong giấy chứng nhận thú y và những con số thực tế ghi trên container không trùng khớp với nhau.

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Nga có thể sẽ dừng các dự án hợp tác song phương quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ việc của máy bay Su-24.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews & Ibtimes)