Giám đốc WHO khu vực Đông Nam Á Poonam Khetrapal Singh. Ảnh: The Jakarta Post

Theo bà Khetrapal Singh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang trở thành một vấn đề y tế công cộng không chỉ có tác động trước mắt mà còn có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất, tâm lý và tinh thần của nạn nhân. Vấn đề này thậm chí còn làm cản trở sự tiến bộ trong các lĩnh vực khác như giảm nghèo, hòa bình và an ninh khu vực.

Năm nay, WHO phát động chiến dịch xóa bỏ bạo lực đối với nữ giới với chủ đề “phòng chống”, bắt đầu từ ngày 25/11 và sẽ kéo dài đến Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12).
“Việc phòng chống và xóa bỏ bạo lực cần một cách tiếp cận toàn diện và phải được tiến hành song song với nhiều biện pháp can thiệp nhằm đạt được hiệu quả lâu dài và vĩnh viễn”, bà Khetrapal Singh nhấn mạnh.

 

LÊ THẢO (Lược dịch từ The Jakarta Post & Peacewomen.org)