600 phần quà được cấp đợt này là 600m vải quần với tổng số tiền 2.000 đô la Mỹ do Tổ chức VOL, USA tài trợ. Trong đó có 56 suất được cấp cho học sinh mồ côi cha mẹ, học sinh nghèo của 30 trường cấp 1, cấp 2 của tỉnh; 265 suất cấp cho học sinh Trường tiểu học Huyền Trân (trong đó có 17 học sinh khuyết tật); 100 suất cấp cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc học; 151 suất được cấp cho 151 học sinh nghèo Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng; 2 suất cấp cho học sinh Phạm Năng và Phạm Thị Hiền của Trường THCS Thuỷ Lương; 5 suất cấp cho 5 học sinh Phong Điền; và 20 phần quà Tết, mỗi phần 300.000 đồng, dành tặng cho 18 cụ già yếu neo đơn của phường An Tây và 2 trường hợp trợ cấp thường xuyên của học bổng Trang Đoàn ở huyện Phong Điền và tỉnh Quảng Trị.

Bà Hồ Thị Ái Dương  đại diện Học bổng Trang Đoàn tại Việt Nam và ông Đoàn Văn Toại trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Hồ Thị Ái Dương, đại diện Học bổng Trang Đoàn tại Việt Nam cho biết, cũng trong đợt này, ông bà Trương Đức Hải, TP.Hồ Chí Minh tài trợ 500m vải áo đủ loại để giúp thêm các em học sinh nghèo ở các trường trên (ngoại trừ Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng), trong đó có 72 học sinh nghèo Trường tiểu học Ngô Kha.

Học bổng Trang Đoàn được thành lập từ năm 2011 do gia đình ông bà Nguyễn Hiển, bà Sarah Nguyễn và các nhà hảo tâm ở Hoa Kỳ tài trợ, nhằm giúp đỡ các học sinh nghèo, học sinh mồ côi cha mẹ ở Việt Nam vươn lên trong học tập.

Ngọc Hà