Khoảng 14h 50 phút, tại nhà ông Hồ Tá D. (SN 1982, địa chỉ 18/60 Nguyễn Du, TP Huế) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy
 
Theo ông D., ngọn lửa được phát hiện ở phía sau nhà kho chứa nhiều nguyên liệu trầm và bột làm hương ở tầng 1. Do các vật liệu này dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, bao trùm cả tầng 2 ngôi nhà.
 
Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy nằm trong hẻm nên lực lượng chữa cháy phải mất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường.
 
Lực lượng chữa cháy tích cực tham gia dập lửa và ngăn cháy lan
 
 
Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt, tránh cháy lan qua các nhà bên cạnh. Thiệt hại hiện chưa được thống kê. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo một cán bộ chữa cháy, nguyên nhân rất có thể là do chập điện.
Do có nhiều nguyên liệu làm hương và trầm nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
 
Thái Bình- Ngọc Hiếu