Ngoài tái hiện vẻ đẹp lung linh của Đại Nội về đêm và các hoạt động chốn cấm cung xưa, chương trình năm nay sẽ được làm mới nhờ: triển lãm Ký ức Huế xưa qua cổ vật, sân khấu hóa Ký ức cung nữ, nghệ thuật sắp đặt Mặt nạ tuồng, hoạt cảnh Công chúa về dinh. Vé của chương trình gồm có yến tiệc và không có yến tiệc bán tại Trung tâm Festival và các đại lý. Từ 21 – 22h, buổi diễn thứ hai của Đêm Phương Đông tiếp tục phục vụ khán giả tại sân khấu điện Thái Hòa.

Lễ hội trống và nhạc cụ gõ diễn ra vào lúc 15h tại sân khấu Nghinh Lương Đình với tên gọi Âm vang hào khí Việt. Đường Nguyễn Đình Chiểu và Công viên 3/2 lại sôi động với nhóm Ngẫu hứng, Belly dance, Xiếc Việt Nam.

Ngày 11/4, đêm diễn thứ hai của Lễ hội áo dài tại sân khấu Bia Quốc Học; Liên hoan diều Những cánh bay Việt Nam lần thứ VII tại quảng trường Ngọ Môn, buổi tối có chương trình Miss Áo dài Big C tại Trung tâm VHTT Tỉnh, 41 Hùng Vương. Các sân khấu khu vực Đại Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động âm nhạc: Trịnh Công Sơn, múa Srilanka, Âm sắc Việt…

L.Tuệ (tổng hợp)

 

 

Đêm Phương Đông thu hút nhiều người xem