* Đối với yêu cầu giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành – Eo Bầu của một số cán bộ hưu trí Thuận Thành (Huế), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã giao UBND TP Huế chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Thượng Thành (phần phía nam Kinh thành Huế); đồng thời, khẩn trương bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, chỉnh trang theo quy định (không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hoặc hình thành các tụ điểm tệ nạn xã hội tại khu vực này).

 

* Nhiều nông dân ở Lộc Bình (Phú Lộc) đề nghị tỉnh phân định lại địa giới hành chính giữa Vinh Hiền (Phú Lộc) và Lộc Bình tại khu vực cửa Tư Hiền (cũ) được bồi lấp sau cơn lũ lụt lịch sử 1999 để tiện việc quản lý, sản xuất. Về vấn đề này chúng tôi được biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa vừa chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc kiểm tra cụ thể để có văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Ban Chính trị - Bạn đọc