Mở đầu là phần nghi lễ truyền thống cúng tế thần linh được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm tại bờ biển do các bô lão là trưởng làng, trưởng họ cùng đứng ra làm chủ lễ tế nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, dân làng có sức khỏe vươn khơi, bám biển, tôm cá đầy thuyền.


Tái hiện phần hoạt cảnh làm trò trên cạn “bủa lưới giăng câu”.

Sau lễ tế là phần hoạt cảnh làm trò trên cạn “bủa lưới giăng câu” nhằm phục hồi lại cảnh đánh bắt và mua bán cá, tôm của một số làng chài ven biển- như một cách khắc họa nét chân chất, mộc mạc của ngư dân, dù vất vã nhưng quyết tâm bám biển, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Phần hội với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm sắc thái của ngư dân vùng biển như: thi bơi lội, đan lưới, đua thuyền trên biển, bóng chuyền, bóng đá mini bãi biển; thả diều trên biển, bịt mắt đập heo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm quê hương…

Lễ hội “Phong Hải biển nhớ” năm 2014 bế mạc vào tối 16/4.

Tin, ảnh: Trần Minh