Thu hút hơn 100 đô nam, nữ, trong đó đa số là học sinh trung học của huyện Quảng Điền, hội vật làng Thủ Lễ 2016 chia làm 3 nội dung: vật biểu diễn của 2 đô cao niên, 3 đôi đô nữ có đẳng cấp; vật thiếu niên (học sinh các trường THCS) và vật thanh niên (học sinh các trường THPT và thanh niên).

Theo cụ Phan Dân – cao niên làng Thủ Lễ, ngoài thúc đẩy phong trào thể thao trong trường học, hội vật còn là dịp để con em Quảng Điền nói riêng, các địa phương lân cận nói chung góp phần gìn giữ, phát huy những tinh hoa của môn thể thao truyền thống này.

Hội vật kéo dài trong buổi sáng 6 Tết Bính Thân.

Võ Nhân

Một số hình ảnh tại hội vật làng Thủ Lễ 2016: