Dòng người ngồi chờ để được phát thức ăn tại Trại Dikwa ở bang Borno, đông bắc Nigeria. Ảnh: AFP

 

Trong khi đó, nhân viên của các tổ chức nhân đạo, những người đang tham gia vào việc cung cấp lương thực cho người dân ở một số khu vực thuộc tiểu bang Borno, phía bắc nước này phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nguy hiểm từ các tay súng Boko Haram. Kết quả là, gần 54.000 cư dân của tiểu bang nói trên đang trong tình trạng “thảm họa”.

Được biết, khu vực đông bắc Nigeria sa lầy trong cuộc xung đột kể từ năm 2009, khi nhóm cực đoan Boko Haram bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn trong khu vực. Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu, Boko Haram đã trở thành nhóm khủng bố nguy hiểm nhất trên thế giới vào năm 2014. 

THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews)