Phát ngôn viên Larijani (giữa) trong cuộc gặp với các quan chức Iraq ngày 27/2/2016. Ảnh: PressTV

 

“Chính sách chung của Iran dựa trên nền dân chủ đang được ủng hộ ở tất cả các nước. Chúng tôi phản đối sự chia rẽ của các nước như Iraq và Syria, đó là một âm mưu chống lại toàn bộ khu vực”, ông Larijani cho biết trong cuộc họp với một số nghị sĩ Iraq được tổ chức tại thành phố Qom, Iran hôm 27/2.

Phát ngôn viên Larijani khẳng định, Iran không bao giờ tìm cách kích động chủ nghĩa bè phái ở bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả ở Iraq, và cho rằng sự hỗn loạn trong khu vực sẽ chỉ phục vụ lợi ích cho những kẻ thù của Hồi giáo.

Cũng theo ông Larijani, các nhóm khủng bố đã tạo ra nhiều vấn đề an ninh cho các nước trong khu vực trong những năm qua, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung nhằm giải quyết vấn đề khủng bố vốn đã gây nhiều rắc rối cho một số nước Hồi giáo suốt những năm gần đây.

Đề cập đến mối quan hệ thân mật giữa Tehran và Baghdad, vị quan chức Iran này cho biết, điều quan trọng đối với Iran chính là một Iraq “an toàn và dân chủ”.

Các khu vực phía bắc và phía tây của Iraq đã rơi vào cảnh bạo lực kể từ khi nhóm khủng bố IS nắm quyền kiểm soát một số vùng trên lãnh thổ Iraq từ hồi tháng 6/2014. Lực lượng Hỗ trợ của LHQ (UNAMI) ở Iraq cho biết, có đến khoảng 850 người Iraq đã thiệt mạng và 1.450 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang chỉ trong tháng 1/2016.

Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV & IRNA)