Kế hoạch quản lý gạo mới của Thái Lan cũng đặt ra mức sản lượng thóc thu hoạch ở mức 27 triệu tấn trong năm 2016. (ảnh minh họa: ITN).

Kế hoạch quản lý gạo mới sẽ bao gồm việc sản xuất, hỗ trợ bán và tài chính hướng tới việc bình ổn giá và tăng cường tiêu chuẩn sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ, khu vực tư nhân và người nông dân cùng chung tay để quản lý gạo. Trong tổng số ngân sách dành cho chương trình này,

3,3 tỉ bath (tương đương 92,5 triệu USD) sẽ được sử dụng để thuyết phục người nông dân chuyển sang trồng loại gạo chất lượng cao. Phần ngân sách còn lại sẽ được sử dụng để bình ổn giá trong trường hợp giá gạo địa phương giảm.

Kế hoạch quản lý gạo mới cũng đặt ra mức sản lượng thóc thu hoạch ở mức 27 triệu tấn trong năm 2016, thấp hơn mức đề ra trước đó 30 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp kỳ vọng khoảng 60.000 gia đình sẽ tham gia vào dự án trồng các loại cây khác, giảm diện tích trồng lúa ít hơn khoảng 48.000 hecta.

Kế hoạch mới cũng khuyến khích người nông dân trồng loại gạo hương tại 20 tỉnh thành cũng như các loại cây trồng khác có khả năng cải thiện chất lượng của cây trồng trên diện tích 12.800 hecta tại 22 tỉnh thành. Chương trình dự kiến sẽ bao gồm khoảng 25.000 hộ gia đình tham gia.

Cũng liên quan tới ngành sản xuất gạo của Thái Lan, Chính phủ nước này vừa đạt được thỏa thuận bán 300.000 tấn gạo cho Iran đạt giá trị 4,3 tỉ bath (tương đương 120 triệu USD). Theo thỏa thuận trên, Thái Lan sẽ bán gạo trắng và gạo hương cho Iran.

Bản thỏa thuận bán gạo của Thái Lan và Iran được ký kết giữa 3 công ty Thái Lan và 4 công ty tư nhân của Iran. Phần lớn gạo xuất khẩu là gạo trắng thuộc loại B 100% tấm. Giá bán vào khoảng 350 USD/tấn nhưng có thể tăng lên 425 USD/tấn sau khi đã bao gồm chi phí vận chuyển./.

Theo VOV