M.U nhập cuộc chậm rãi và tạo được một thế trận chắc chắn trước West Brom. Tuy nhiên, khi “quỷ đỏ” bắt đầu chơi tốt và đang gây sức ép về phía khung thành West Brom, tiền vệ Juan Mata đã mắc hai sai lầm ngớ ngẩn và phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong ba phút (phút 24 và 26), khiến M.U chỉ còn 10 người từ phút 26.

Chiếc thẻ đỏ của Mata (số 8) khiến M.U trắng tay trước West Brom. Ảnh: Reuters

Ở tình huống đầu tiên, Mata nhận thẻ vàng vì cố tình ngăn cản một pha đá phạt nhanh của các cầu thủ West Brom. Còn ở tình huống thứ hai, Mata đã đá thẳng vào chân Fletcher, xứng đáng nhận thêm một thẻ vàng từ tay trọng tài Mike Dean. Điều đáng nói là cả hai tình huống này đều diễn ra ở phần sân của West Brom, và Mata không nhất thiết phải chơi xấu để phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong ba phút.

Mất người, M.U đánh mất luôn thế trận vào tay đội chủ nhà. Dù West Brom không phải là đội bóng có hàng tấn công mạnh (chỉ ghi được 29 bàn từ đầu mùa), nhưng với sức ép liên tục, đội chủ nhà cũng đã buộc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho West Brom của Rondon. Ảnh: Reuters

Niềm vui của Rondon (phải) sau khi ghi bàn cho West Brom. Ảnh: Getty Images

Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của Pocognoli, Rondon trong tư thế không người kèm đã dễ dàng khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn De Gea từ cự li 10m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.  

Đây là trận thua đầu tiên của M.U tại sân The Hawthorns trong kỷ nguyên Premier League. Thua trận này, M.U rơi xuống vị trí thứ sáu với 47 điểm, kém West Ham hai điểm và kém đội xếp thứ tư Manchester City (mới đá 28 trận) ba điểm. Còn West Brom vươn lên vị trí thứ 11 với 39 điểm.

Theo Tuổi Trẻ