Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai. (ảnh: BHonline)

Đây là thông báo của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai. Bản báo cáo thứ 2 này sẽ được công bố trên truyền hình RTM 1 vào hồi 15h ngày 8/3, đúng hai năm sau kể từ khi chiếc máy bay mất tích vào ngày 8/3/2014. Sau đó, báo cáo này sẽ được công bố trên website www.mh370.gov.my.

Vào ngày này năm ngoái, Malaysia công bố bản báo cáo dài 584 trang cung cấp một số thông tin về việc chiếc Boeing 777 bất ngờ biến mất trên màn hình radar cũng như một số thông tin liên quan tới hộp đen trong môi trường nước. Tuy nhiên, những câu hỏi về nguyên nhân mất tích chiếc máy bay này cùng những nghi ngờ về phi hành đoàn lại chưa được trả lời.

Malaysia đang điều tra mảnh vỡ thứ hai nghi là của chiếc máy bay mất tích MH370 vừa được tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương. Nước này cũng đang chờ kết quả xác minh mảnh vỡ được phát hiện mới đây ở Mozambique để có thể đưa ra những đánh giá xác thực hơn về vụ tai nạn cách đây 2 năm./.

Theo VOV