Cảnh sát Bỉ trong vụ đột kích ngày 15/3. Ảnh: AP

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với một cuộc họp báo ở Brussels ngày hôm qua (16/3) rằng, trung tâm khủng hoảng quốc gia OCAM "sẽ tiếp tục duy trì cấp độ cảnh báo cao thứ 2 (sau mức 4), đồng nghĩa với một mối đe dọa có thể và có khả năng xảy ra".

Tổng thống Michel kêu gọi mọi người "hãy bình tĩnh" và đảm bảo với người dân rằng các dịch vụ an ninh đã nổ lực làm việc để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào ở Bỉ.

"Tôi muốn nhấn mạnh vào thực tế là mức cảnh báo hiện tại không phải là mức độ bình thường," Thủ tướng Bỉ cho biết thêm, "và có khả năng mức cảnh báo này sẽ kéo dài trong một thời gian".

Hôm 16/3, cảnh sát đã đột kích vào một căn hộ ở vùng lân cận phía nam Brussels của nghi phạm gắn liền với các cuộc tấn công ở Paris, nơi mà các thủ phạm đã tấn công ít nhất 6 địa điểm khác nhau, khiến 130 người chết và hơn 350 người khác bị thương hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau một cuộc bao vây kéo dài 3 tiếng, một tay súng được xác định là Mohamed Belkaid, một người Algeria 35 tuổi sống bất hợp pháp tại Bỉ, đã bị giết chết bên cạnh lá cờ của nhóm khủng bố IS. Y đã bị bắn chết bởi một tay bắn tỉa của cảnh sát khi chuẩn bị bắn vào các nhân viên cảnh sát từ một cửa sổ.

Cảnh sát Bỉ hiện đang tiếp tục săn lùng 2 nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước tình hình đó, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cảnh báo rằng "một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra tại Brussels và xuyên qua Bỉ."

Bỉ, với số dân Hồi giáo chiếm khoảng 5% trong số 11 triệu dân, có tỷ lệ công dân gia nhập vào lực lượng chiến binh cực đoan ở Syria cao nhất châu Âu.

Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV & ABCNews)