Các giếng khoan dầu ở California, Mỹ. Ảnh: SCPR.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Môi trường và Phát triển bền vững của trường Đại học California-Los Angeles (UCLA), ít nhất 28 trong số những hợp chất nói trên là những hóa chất nhóm F (phân loại nguy hiểm), bao gồm những chất gây ung thư, gây đột biến, sản sinh độc tố, khiến độc tố phát triển, gây rối loạn nội tiết hoặc các hóa chất độc tính cấp cao, báo cáo chỉ rõ.

Trong các hóa chất nguy hiểm được các công ty dầu sử dụng còn có axit hydrofluoric  -là chất độc cấp tính, khi tiếp xúc với khói hoặc tiếp xúc nhanh với dạng lỏng có thể gây bỏng nặng, nguồn tin ghi nhận.

"Nghiên cứu này của trường Đại học California-Los Angeles (UCLA) mang ý nghĩa quốc gia, bởi vì đây dường như là lần đầu tiên có nghiên cứu tiến hành kiểm tra độc tính của các hóa chất được sử dụng axit hóa các giếng khoan", thông cáo cho biết ngày hôm qua (18/3).

Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy, có gần 200 loại hóa chất khác nhau đã được sử dụng trong quá trình axit hóa – công việc thường xuyên được thực hiện trong các khu vực đô thị của Quận Los Angeles, theo CBD.

"Nghiên cứu đáng lo ngại này là một lời cảnh tỉnh cho mọi người dân California đang sống gần các giếng dầu", luật sư Hollin Kretzmann của CBD cho biết trong thông cáo vừa được phát hành. "Việc sử dụng các hóa chất gây ung thư trong ngành công nghiệp dầu mỏ để axit hóa các giếng khoan ở gần khu vực nhà dân và trường học là một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với sức khỏe cộng đồng", ông Kretzmann nhấn mạnh.

Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik & Biologicaldiversity)