Năm 2011, công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh có nhiều hoạt động đạt chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ Hội tổ chức 273 đợt ra quân thu gom ước tính khoảng hơn 60 ngàn tấn rác thải các loại, với sự tham gia của 35.867 lượt hội viên, học sinh, sinh viên; đảm nhận giúp đỡ, sửa chữa nhà, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách; tích cực hiến máu tình nguyện, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt người. Qua hoạt động “Ngày hội tin nhắn”, đã tiến hành giúp đỡ 19.675 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Cùng đó, Ủy ban Hội các cấp đã trao 1.021 suất học bổng, trị giá gần 630 triệu đồng. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên tôn giáo, dân tộc ít người được chú trọng. Các cấp Hội kết nạp 11.120 hội viên mới, thành lập mới 72 CLB, đội, nhóm thanh niên, nâng tổng số lên 850 mô hình thanh niên trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã đề ra chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012 với chủ đề: “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội – góp phần xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, xác định các chỉ tiêu cơ bản như: vận động xây dựng 20 nhà nhân ái, có 6-7 ngàn thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; phấn đấu 100% các cấp bộ Hội đảm nhận 1 công trình thanh niên cấp tương đương góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QPAN và an sinh xã hội...

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011.

Bá Trí