AEC được chính thức thành lập ngày 31/12/2016. Ảnh: Enternews

Theo Giám đốc điều hành Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore Ho Meng Kit, “chúng ta đang nhìn thấy khá nhiều lực hút. Tôi thấy nhiều công ty quan tâm tới đầu tư ở Philippines. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên đắt đỏ, các nhà sản xuất cũng đang quan tâm đến thị trường Campuchia và Việt Nam, khi việc tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính là một điểm cộng hấp dẫn”.

Trước đó, trong một bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Heng Swee Keat ngụ ý rằng AEC là một trong những cơ hội phát triển cho các công ty. Theo ông, ASEAN dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức 6,3% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, nhà kinh tế Song Seng Wun của Ngân hàng CIMB lưu ý rằng, “sự khác biệt trong con đường phát triển và các vấn đề chính trị nội địa của các quốc gia ASEAN sẽ luôn hạn chế tốc độ phát triển. AEC có thể đã được thiết lập, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần được tiến hành”.

AEC được chính thức thành lập vào ngày 31/12 năm ngoái, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế hội nhập và một thị trường chung có GDP đạt 2,6 nghìn tỷ USD, với hơn 622 triệu dân.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Straitstimes & Asiaone)