Số trường hợp ung thư phổi đang tăng ở Trung Quốc giữa lúc tình trạng ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng. Ảnh: Kyodo

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Trung Quốc kể từ năm 2010, trong đó số người chết do ung thư phổi chiếm nhiều nhất.

Tại một số tỉnh công nghiệp của Trung Quốc, nhất là những địa phương sản xuất than và thép, tỉ lệ ung thư phổi được cho là đã tăng gấp 4 lần nhưng chính quyền dường như chưa chịu thừa nhận vấn đề này.

Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, số trường hợp ung thư phổi đã tăng 50% trong thập kỷ qua giữa lúc tình trạng ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng.

Theo đài ABC News, những bệnh viện điều trị ung thư ở Bắc Kinh đang đối mặt tình trạng quá tải khi hàng trăm người từ khắp nước tìm đến để tìm kiếm cơ hội chữa trị. Bệnh nhân thường phải chờ đợi nhiều tháng để gặp được bác sĩ nhưng thường thì mọi chuyện đã quá muộn.

Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Vợ tôi bị chẩn đoán ung thư phổi và biết rất rõ nguyên nhân. Do vợ tôi làm trong môi trường không khí ô nhiễm và bà ấy không được bảo hộ lao động phù hợp”. Hai vợ chồng này đến từ tỉnh Sơn Tây, nơi có ngành công nghiệp than phát triển. Ông cho rằng vợ mình đã tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong một thời gian dài khi làm việc ngoài trời.

Các tác giả người Trung Quốc của công trình nghiên cứu nêu trên cảnh báo số ca ung thư ở nước này sẽ còn tăng trong thời gian tới bởi một loạt yếu tố rủi ro như tiếp xúc lâu với không khí ô nhiễm, viêm nhiễm mạn tính và hút nhiều thuốc lá. Đáng chú ý là phân nửa nam giới Trung Quốc đang hút thuốc lá.

“Có đủ bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc ô nhiễm ngoài trời sẽ gây ung thư phổi. Đó là lý do các cơ quan quốc tế chuyên nghiên cứu về ung thư và Tổ chức Y tế thế giới đã phân loại ô nhiễm không khí” - ông Dong Liansai, thuộc Tổ chức Môi trường Hòa bình xanh Đông Á, nhận định.

Theo Người lao động