Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Viện HLKH & CN Việt Nam và UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Trong đó sẽ thực hiện dự án bảo tồn đa dạng sinh hoc và cứu hộ động, thực vật hoang dã tại Phong Điền với quy mô hơn 17ha (thực hiện từ 2016-2018); nghiên cứu đề tài khoa học và xây dựng vườn côn trùng (vườn bướm) để phục vu du lịch, nghiên cứu khoa học và đào tạo; đồng thời hợp tác nghiên cứu phát triển vùng cây dược liệu. Viện HLKH&CN Việt Nam cũng mong muốn thành lập phân viện của Viện HLKH&CN Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế mong muốn hợp tác toàn diện hơn với Viện HLKH&CN Việt Nam. Cùng với việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đề nghị Viện HLKH&CN Việt Nam tư vấn cho tỉnh cụ thể thiết chế của các dự án sẽ triển khai với mục tiêu phấn đấu đến năm 2017 có vườn bướm tại Huế. Đối với dự án bảo tồn đa dạng sinh hoc và cứu hộ động, thực vật hoang dã tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế xem đây là dự án trọng điểm trên địa bàn, cần rút ngắn thời gian thực hiện với mục tiêu trở thành trung tâm cứu hộ động, thực vật hoang dã của cả khu vực. Vì vậy, đề nghị Viện HLKH&CN Việt Nam nhanh chóng triển khai cụ thể để tỉnh chủ động về quỹ đất thực hiện cũng như quỹ đất dự phòng để mở rộng trong tương lai...

Gia Bảo