Theo đó, vị trí Đường hầm Sài Gòn được xác định từ điểm tiếp giáp đoạn giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường Phó Đức Chính thuộc quận 1 đến Trạm thu phí quận 2 với chiều dài 1.490m.

Trước đó, việc đặt lên tên cho Hầm Thủ Thiêm (nay Đường hầm sông Sài Gòn) được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp lần thứ ba HĐND thành phố khóa 8. Việc đặt tên cho hầm đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều trong dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt tên Đường hầm Sài Gòn là hợp lý nhất bởi ngoài tính đối ngoại còn để bạn bè các nước nhận ra một con sông có Bến Nhà Rồng, có thành phố mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh.

PV (Theo VOV)