Một người tị nạn cùng con gái của mình tại trại tạm trú ở Hy Lạp hôm 1/4. Ảnh: AFP 

Trước đó trong tháng 2, Áo bắt đầu thực hiện những hạn chế trên biên giới, góp phần tạo nên sự sụt giảm mạnh về số lượng người tị nạn sang Đức; đồng thời cho biết, họ đang chuẩn bị thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ hơn nếu cần thiết.

"Trong bối cảnh biên giới bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) chưa được bảo vệ một cách hiệu quả, Áo sẽ kiểm soát biên giới chặt chẽ. Điều đó có nghĩa là triển khai quân đội để kiểm soát biên giới tại khu vực Brenner", ông Doskozil nói với nhật báo Die Welt.

Hiện nay, binh sĩ đang giúp cảnh sát xử lý các thủ tục với người tị nạn như đăng ký nhập cư, các nỗ lực nhân đạo và trục xuất, Bộ trưởng Quốc phòng Áo nói thêm.

Ông Doskozil cũng nhắc lại lời kêu gọi triển khai một sứ mệnh dân sự-quân sự của EU để hỗ trợ các hoạt động của Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex), có thể là ở Hy Lạp, Bulgaria hay Italy.

Sau khi các tuyến đường tị nạn chính thông qua khu vực Balkan và Áo gần như được đóng lại, số lượng người tị nạn vào Đức từ Áo giảm gấp 7 lần trong tháng 3, xuống dưới 5.000 người, theo tin từ Bộ Nội vụ Đức ngày 2/4.

Hôm 28/3, thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đến Châu Âu chính thức có hiệu lực, niêm phong các tuyến đường chính mà 1 triệu người tị nạn đã vượt qua Aegean để vào Hy Lạp năm ngoái .

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Germanynews)