Nhiều người thân và bạn bè đưa tiễn nạn nhân của một vụ đánh bom tại một ngôi làng gần thành phố Iskandariyah, Iraq. Ảnh: AFP

Theo Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Iraq (UNAMI), bạo lực cướp đi sinh mạng của 1.119 người và làm 1.561 người khác bị thương. Trong đó, thủ đô Baghdad là khu vực bị ảnh hưởng nhất trong cả nước, với 259 người thiệt mạng và 770 người khác bị thương, 

Con số thương vong tháng 3 cho thấy một sự gia tăng đáng kể so với những ghi nhận trong tháng 2, khi 670 người thiệt mạng và 1.290 người bị thương.

Ông Jan Kubis, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về Iraq bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực liên tục ở quốc gia Trung Đông này. "Tôi đang rất lo lắng trước những mất mát liên tục của người dân do hậu quả của khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang. Hoàn toàn không thể chấp nhận rằng dân thường phải gánh chịu hậu quả của bạo lực", ông Kubis nhấn mạnh.

Ông Kubis hy vọng rằng, các đề xuất cải cách của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về cấu trúc chính trị của nước này sẽ tạo tiền đề cho một tương lai tốt đẹp hơn tại Iraq.

Người dân Iraq trong một tòa nhà được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Makhmur, Iraq. Ảnh: Reuters

Trong một cảnh cáo do UNAMI và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) công bố hồi tháng 1 vừa qua, tình trạng bạo lực mà dân thường phải chịu đựng ở Iraq "đang gây sốc", với ít nhất 18.802 thường dân tử vong từ ngày 1/1/2014 – 31/10/2015.

Khoảng 3,2 triệu người Iraq cũng phải di dời trong nước vào cùng thời gian này, báo cáo cho biết thêm.

Các khu vực phía bắc và phía tây của Iraq rơi vào tình trạng bạo lực kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu cuộc tấn công vào lãnh thổ Iraq trong tháng 6/2014. Binh sĩ và máy bay chiến đấu của Iraq được điều động để tham gia vào các hoạt động chống lại IS.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV & AP)