Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Ảnh: porrentruy.

Trong thông điệp nhân Ngày thế giới nhận thức về bệnh tự kỷ, ông Ban Ki-moon cho rằng, hàng triệu người trên thế giới đang phải chung sống với bệnh tự kỷ. Bệnh này chưa được nhận thức rõ tại nhiều nước và một số nơi người tự kỷ bị kì thị, xa lánh. Điều này là vi phạm nhân quyền và lãng phí tiềm năng của con người.

Theo ông Ban Ki-moon, thực tế những người mắc bệnh tự kỷ cũng có một số khả năng và lĩnh vực quan tâm. Họ có thể chia sẻ và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tăng cường sự hỗ trợ tài chính hơn nữa cho người mắc bệnh tự kỷ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, giúp họ trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Đại hội đồng LHQ hôm 1/4 cũng đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với tên gọi “ Bệnh Tự kỷ và chương trình nghị sự 2030”. Năm nay cũng đánh dấu 10 năm kể từ khi ra đời Công ước LH về quyền của người khuyết tật./.

Theo VOV