Ba nghệ nhân sáng tạo nên “The Weddible Dress”. Ảnh: SWNS

Các nghệ nhân phải mất hơn 300 giờ để hoàn thành chiếc “váy bánh” có chiều dài gần 2m và nặng hơn 75kg này. Trong đó, họ sử dụng 35kg kẹo đường dẻo và 15.000 lớp giấy kẹo xốp cùng 3kg ren.

Đặc biệt, chiếc váy cưới có đầy đủ vạt áo cùng những chi tiết ren phức tạp, được đính nhiều hạt màu bạc đẹp mắt và tất cả các nguyên liệu làm nên chiếc váy đều có thể ăn được.

“The Weddible Dress” được sẽ được trưng bày tại chương trình Bánh Quốc tế diễn ra ở thủ đô London, Anh từ ngày 16-17/4 tới đây.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, Independent & Telegraph)