Theo Thứ trưởng Antonov, cả Nga và Mỹ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, do đó, để phù hợp với Hiến chương LHQ, cả hai đều phải chịu trách nhiệm đặc biệt đối với nền hòa bình và an ninh quốc tế.

“Có thể nói rằng chúng tôi có khả năng hợp tác với nhau nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như trong cuộc chiến chống lại những thách thức và các mối đe dọa khác. Mối quan hệ hợp tác này giờ đây có thể tiến xa đến đâu phụ thuộc vào phía Washington”, Thứ trưởng Antonov cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik)