Đã có 150 trẻ em được khám, tư vấn, trong đó, gần 100 em được phẫu thuật trả lại nụ cười. Kết quả này được tổ chức Operation Smile Việt Nam  thông báo vào sáng 23/4 sau một tuần phẫu thuật miễn phí cho trẻ em miền Trung bị dị tật vùng hàm mặt.

Operation Smile Việt Nam đưa ra tiêu chí lựa chọn bệnh nhân: Trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8kg trở lên; trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 18 tháng tuổi, nặng từ 10-12kg trở lên. Trẻ không có bệnh  bẩm sinh như bệnh tim, động kinh, thần kinh…và không bị ốm, sốt hoặc viêm  nhiễm trong thời điểm đi khám. Tất cả bệnh nhân sẽ được khám, tư vấn, phẫu thuật, chăm sóc sau phẫu thuật, tái khám cũng như điều trị ngữ âm miễn phí theo quy chuẩn chăm sóc khỏe toàn cầu của tổ chức. Ngoài ra, ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ đi lại và ăn uống trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Tư vấn, khám sàn lọc cho trẻ em bị dị tật về hàm mặt.

Đây là chương trình phẫu thuật quốc tế đầu tiên trong năm 2016 được thực hiện cùng lúc tại Hà Nội, thành phố Huế với sự tham gia của gần 150 y bác sĩ đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nam Phi, Anh, Ý, Peru, Thụy Điển, Nga, Canada, Úc, Philippines, Ấn Độ, Ai-len, Mexico... và 200 chuyên gia y tế tình nguyện tại Việt Nam.

Theo thống kê, ở những nước đang phát triển như Việt Nam, cứ 700 trẻ em sinh ra thì có một em bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch. Với dị tật này, các em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như suy hô hấp, suy dinh dưỡng, khó khăn trong việc ăn uống, phát âm… Ngoài ra, tác động về mặt tâm lý đối với các em và gia đình là vô cùng sâu sắc. Các em thường bị chế giễu dẫn đến mặc cảm, tự ti, bỏ học, từ đó thiếu đi những kỹ năng xã hội, nghề nghiệp cần thiết để tìm được công việc phù hợp khi trưởng thành.

Chuyên gia Y tế Hoa Kỳ  tham gia chương trình phẫu thuật cho trẻ em dị tật về hàm mặt.

Bà Nguyễn Thị Hải Đức, Giám đốc tổ chức Operation Smile Việt Nam cho biết : “27 năm đồng hành với Operation Smile, chúng tôi tự hào vì những đóng góp nhỏ bé của mình trong hành trình mang lại nụ cười và tương lai tươi sáng cho hơn 39.000 trẻ em Việt Nam bị dị tật bẩm sinh hàm mặt. Hy vọng rằng, chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng và toàn xã hội để trong tương lai, những trẻ em Việt Nam sinh ra với dị tật vùng hàm mặt sẽ không còn mặc cảm và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.

Huế Thu