Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu chụp ảnh chung với người di cư trong chuyến thăm một trại tị nạn ở Nizip ngày 23/4/2016. Ảnh: Reuters

"Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là một minh chứng tốt nhất trên toàn thế giới về cách đối xử với những người tị nạn. Tôi tự hào rằng chúng ta là đối tác của nhau", Chủ tịch Tusk công bố quyết định với hy vọng sẽ giúp cải thiện cuộc sống của người di cư Syria đang hiện diện ở quốc gia này, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Frans Timmermans.

Trước đó trong cùng ngày, Chủ tịch Tusk và các quan chức khác của EU cùng với các chính trị gia đã đến thăm một trại tị nạn ở Nizip, cũng như tham gia vào lễ khánh thành một trung tâm bảo vệ trẻ em ở tỉnh Gaziantep nhân Ngày Trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 3, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí với một thỏa thuận mà theo đó Ankara cam kết sẽ tiếp nhận lại tất cả những người di cư và người tị nạn (bao gồm cả những người Syria) đã vượt biển trái phép sang Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua biển Aegean, đổi lại 28 nước EU sẽ tiếp nhận trực tiếp và tái định cư cho hàng ngàn người Syria đã xin bảo hộ tị nạn hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo thỏa thuận, EU sẽ cung cấp tổng cộng 3 tỷ euro (hơn 3,3 tỷ USD) cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đối phó với các vấn đề về người tị nạn, và có khả năng thêm 3 tỷ euro nữa trong năm 2018. Khối 28 thành viên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU và xem xét miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi du lịch tới các nước EU.

"Với những gì mà tôi thấy, rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đã có những tiến triển tốt trước các quyết định được thực hiện vào mùa hè này, chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ đang đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đã được thống nhất," Chủ tịchTusk nhận định.

Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik & Dailynews)