Thứ trưởng Bộ Năng lượng đặc trách Khoa học và Năng lượng Mỹ Lynn Orr. Ảnh: AP.

Trong một thông cáo báo chí, EMA cho biết, theo tuyên bố chung, hai cơ quan sẽ hợp tác với nhau trong việc chia sẻ kiến ​​thức, các nghiên cứu chung và tổ chức hội thảo đa phương, cũng như các cuộc thảo luận chính sách chuyên sâu.

Giám đốc điều hành của EMA Singapore, ông Ng Wai Choong, hoan nghênh việc ký kết này như một cột mốc quan trọng trong việc hợp tác năng lượng song phương giữa Singapore và Mỹ.

"Điều này rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hiện có của chúng ta với DOE và khám phá những khía cạnh mới của sự hợp tác mà sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 nước", ông Ng Wai Choong khẳng định.

Tiến sĩ Lynn Orr, Thứ trưởng Bộ Năng lượng đặc trách Khoa học và Năng lượng của Hoa Kỳ, người đã ký tuyên bố chung nói trên cho biết: "Những đổi mới trong công nghệ năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tương lai và là chìa khóa để thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải carbon", đồng thời khẳng định "tuyên bố chung này cho thấy khả năng hợp tác sâu rộng hơn giữa Mỹ và Singapore trong nỗ lực quan trọng nói trên".

Sau khi ký kết, EMA và DOE đưa ra những tham vấn đầu tiên trong chính sách song phương, trong đó cả hai đã cùng trao đổi quan điểm về việc phát triển năng lượng toàn cầu và thảo luận về tiềm năng hợp tác năng lượng trong năm nay, EMA cho biết.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA & Enews)