Hiện nay, toàn huyện Phong Điền có 71 đơn vị trường học, với 21.748 học sinh/823 lớp ở các cấp học, 55 nhóm lớp. Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế, tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém ở các cấp học vẫn còn…

Tại hội nghị, các trường có chất lượng giáo dục tốt trên địa bàn huyện đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng học sinh giỏi. Từ những kinh nghiệm quý báu trong quản lý, giảng dạy, cùng những giải pháp được nêu ra trong hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện sẽ nghiên cứu, tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục của huyện, giai đoạn 2016-2020.

Hải Huế