Với khuôn mặt hài hước “thấy là cười” của nghệ sĩ Jean-Louis Danvoye và sự phối hợp tài tình, mềm dẻo của nghệ sĩ Hoàng Tùng, vở  hài kịch “To see or not to see” rất thành công khi tạo tiếng cười sảng khoái cho khán giả từ đầu cho đến kết thúc. 


“To see or not to see” thu hút rất đông khán giả

“To see or not to see” được xây dựng dành riêng cho Festival Huế 2016, vô cùng hài hước với nhà ảo thuật tặng hoa cho khán giả; với anh thanh niên trẻ có tinh thần tự sướng cao đến độ… không còn cơ hội để cứu người đuối nước; cùng những thói quen xấu như tiểu bậy; chở hàng quá khổ quá tải…

Nghệ sĩ Hoàng Tùng chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng chương trình này không có thông điệp to lớn nào cả, mà chỉ muốn thể hiện những tình huống vui nhộn và nhẹ nhàng cho khán giả. Theo tôi, đây là một buổi diễn thành công, là sự hợp tác tốt đẹp khởi đầu cho sự hợp tác biểu diễn kịch câm giữa Việt Nam và quốc tế”.

Trong số khán giả của Duyệt thị Đường tối 2/5, có rất nhiều khán giả nhí theo chương trình cho đến hết giờ. Nếu ban đầu, điều đó có chút khó khăn cho các anh chị tình nguyện viên để trật tự các bạn ấy, thì khi các nghệ sĩ diễn trên sân khấu, các bạn ấy lại là những người thể hiện tiếng cười sảng khoái, rộn rã trước tiên. Thậm chí, ngay cả khi chương trình kết thúc vào lúc 22 giờ, nhiều bạn vẫn xin ba mẹ nán lại để đợi nghệ sĩ giao lưu, chụp hình.

Đồng Văn