Virus Zika gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ. Ảnh: WN

Quỹ, nhằm mục đích cung cấp một nền tảng nhanh chóng, linh hoạt và có trách nhiệm để hỗ trợ cho phản ứng phối hợp từ hệ thống Liên Hiệp Quốc và các đối tác, sẽ trực tiếp hỗ trợ cho Khung chiến lược ứng phó với Zika - được phát triển bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ​​với sự tư vấn của các cơ quan của LHQ, các đối tác và các chuyên gia dịch tễ học quốc tế.

Các nhà tài trợ sẽ đóng góp quy về một mối chính và Ban cố vấn sẽ trực tiếp phân bổ kinh phí cho các hoạt động ưu tiên hàng đầu ở các nước bị ảnh hưởng bởi virus Zika.

Kể từ tháng Giêng năm 2015, 61 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận sự lan truyền của Zika ở địa phương, gây ra bởi một loại virus truyền bệnh chủ yếu qua muỗi Aedes. Sự gia tăng gần đây trong quá trình lây lan của loại virus này tại một số quốc gia đã đi kèm với một sự gia tăng chưa từng có số lượng trẻ em được sinh ra với cái đầu nhỏ bất thường - được xác định là chứng đầu nhỏ. Một số nước cũng đã ghi nhận sự gia tăng hội chứng Guillain-Barré - một hội chứng rối loạn thần kinh có thể dẫn đến tê liệt và tử vong.

Ngày 1/2 năm nay, WHO thông báo rằng các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ và các rối loạn thần kinh khác, trong đó có hội chứng Guillain-Barré, đã tạo thành mối lo ngại quốc tề về tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp. Hiện đã có một sự nhất trí trên nền tảng khoa học rằng virus Zika có mối liên kết với dị tật thai nhi, gây rối loạn nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, và là một nguyên nhân gây ra tật đầu nhỏ và hội chứng Guillain-Barré.

Khung chiến lược ứng phó với Zika nhằm mục đích điều tra và ứng phó với chứng đầu nhỏ và các biến chứng thần kinh khác liên quan đến virus Zika, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, tin từ LHQ cho biết.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP & Undpi)