Năm 2011, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, song kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 3.623 tỷ đồng, bằng 109,8% dự toán (DT), tăng 17,7% so với năm trước. ChiNS địa phương đạt 5.505 tỷ đồng, tăng 18% so với DT HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển trên 2.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010; chi thường xuyên trên 2.900 tỷ đồng; chi từ nguồn thu để lại 221 tỷ đồng... Năm 2012, DT thu NSNN trên địa bàn 5.062,6 tỷ đồng (bao gồm cả thu chuyển nhượng vốn của Công ty Xổ số kiến thiết), bằng 144,8 DT Chính phủ giao, tăng 53,4% so với DT năm 2011. DT chi NS địa phương 6.550,2 tỷ đồng, tăng 40,5% so với DT năm 2011, được phân bổ: DT chi NS tỉnh 3.890,8 tỷ đồng, chiếm 59,3% tổng chi; DT chi NS huyện, xã 2.659,4 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng chi... Tại hội nghị, các ngành liên quan và các huyện đều phấn đấu hoàn thành vượt mức DT; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp tăng thu NS.

 

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh: Năm 2012, tỉnh không những bắt đầu tăng tốc thu NS mà còn phải tính đến nguồn thu cho năm 2013 và các năm tiếp theo để có nguồn lực chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển... Vì vậy, các huyện đều phải tìm mọi cách để phát triển năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư để tăng thu NS một cách bền vững. Lãnh đạo các huyện cần dành thời gian để làm việc với các ngành liên quan như tài chính, thuế, kho bạc, hải quan, tài nguyên môi trường, tư pháp... để kịp thời phối, kết hợp; rà soát lại các quỹ đất trên địa bàn. Các cơ quan quản lý Nhà nước phải “xắn tay áo” đi về địa bàn, cơ sở, các huyện để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa.

 

Bạch Quang