Do ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết, các doanh nghiệp lữ hành, nhất là các resort ở biển Lăng Cô và Thuận An gặp nhiều khó khăn. Biển vắng, khách hủy tour gây thiệt hại lớn cho các khu resort, như: Thanh Tâm Resort, Lăng Cô Beach, Làng Cò…, đến mức có khu resort phải cắt giảm đến một nửa nhân viên.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị

Trong thời điểm hiện nay, các khu du lịch ở bãi biển cần hoàn thiện sản phẩm, đưa ra các gói ưu đãi để kích cầu, thay đổi thực đơn, tổ chức nhiều dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí để khách sử dụng thay vì tắm biển. Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour tuyến với những sản phẩm gần khu vực Lăng Cô để ban ngày khách đi tham quan và tối về lưu trú tại các khu resort này. Tỉnh cũng cần vận động các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành tổ chức nghỉ dưỡng, dã ngoại ở biển để giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn.

Kết quả quan trắc môi trường biển cần được truyền thông rộng rãi. Cũng có thể thuê chuyên gia độc lập kiểm định môi trường, thực phẩm biển thường xuyên, khách quan để khôi phục niềm tin của khách. Các nhà hàng, resort cũng nên bán hải sản tươi sống, sạch và cho khách thấy nó đã được kiểm định.

Các đại biểu đi khảo sát thực địa tại biển Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương động viên các doanh nghiệp du lịch cố gắng chung tay vượt qua thời điểm khó khăn, tỉnh sẽ có những hỗ trợ thiết thực và đồng hành cùng doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần hành động ngay chứ không nói suông, tất cả cùng cố gắng để xoay chuyển tình hình theo hướng tốt hơn. Từ ý tưởng, các công ty lữ hành bắt tay vào xây dựng ngay sản phẩm mới, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đoàn cũng đã đi khảo sát tour tuyến ở các điểm: Suối Mơ, Gành Lăng, biển Hải Bình (xã Lộc Bình) ở huyện Phú Lộc.

Minh Hiền