Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Mark Zuckerberg trung bình làm ra 4,4 triệu USD cho mỗi ngày đang sống, theo tính toán của CNBC. Tỷ lệ này cao hơn hơn bất cứ ai khác trong danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes.

Tiếp theo là nhà sáng lập Bill Gates của Microsoft. Ông là người giàu nhất thế giới, và ở tuổi 60, ông đã kiếm được 3,5 triệu USD cho mối ngày đang sống. Tỷ phú Jeff Bezos của Amazon, 52 tuổi, là người xếp ở vị trí thứ ba với tài sản kiếm được mỗi ngày là 3,3 triệu USD. Ông Bezos đã có sự tăng tốc độ đáng kể so với năm trước. Và 3 nhà tỷ phú này là những người duy nhất kiếm được trung bình trên 3 triệu USD/ngày.

Hai thành viên của Google, ông Sergey Brin, 42 tuổi, và ông Larry Page, 43 tuổi, mối người đều làm ra khoảng 2,3 triệu USD mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ phú Amancio Ortega, 80 tuổi, người sáng lập ra công ty mẹ của Zara thu về 2,4 triệu USD/ngày; tiếp theo là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, - nhà hiền triết 85 tuổi của xứ Omaha, chỉ kiếm được một nửa so với thu nhập hằng ngày của tỷ phú trẻ Zuckerberg, với 2,2 triệu USD/ngày.

Bất chấp nhiều biến động trên thị trường thế giới, năm qua vẫn là một năm khá vững chắc đối với CEO của Facebook Zuckerberg. Giá cổ phiếu Facebook đã tăng 53% trong 12 tháng qua, vượt xa so với cổ phiếu của các mạng truyền thông xã hội khác.

Tháng 12 năm ngoái, khi họ chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng, vợ chồng tỷ phú Zuckerberg đã thông báo kế hoạch hiến tặng 99% cổ phiếu Facebook - gần như toàn bộ tài sản - để làm từ thiện.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNBC& AFP)