Nhóm đề ra yêu cầu bắt buộc: "nồi cháo phải cung cấp dinh dưỡng tốt nhất có thể cho người bệnh"

Ngoài địa điểm phát cố định trước cổng bệnh viện, nhóm còn đem đến tận phòng phát cho những bệnh nhân không có người nhà, hoặc không thể đi ra ngoài trong lúc đang điều trị. 

Đúng 11g trưa, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Nội – Bệnh viện Trung ương Huế được phát phiếu trước đó đã đến nhận cháo dinh dưỡng miễn phí. Nhiều người không khỏi xúc động khi cầm những phần cháo còn nóng hổi trên tay. Bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi) đang nuôi chồng mắc bệnh tim không giấu được niềm vui: “Cảm ơn các cháu tình nguyện viên đã giúp đỡ tôi cũng như những người bệnh vào những thời điểm khó khăn như thế này. Thiệt là ấm lòng”.

Đại diện nhóm từ thiện Búp Sen Hồng cho hay, ngoài các chương trình từ thiện nhóm thực hiện lâu nay, “Bát cháo sẻ chia” là một trong những hoạt động mà nhóm mới triển khai. Tuy không phải là một việc làm mới lạ nhưng nó luôn cần đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu nhóm sẽ triển khai 2 lần/tháng, vào các ngày thứ 7 của tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng. Sau đó, tùy tình hình kêu gọi từ các tấm lòng hảo tâm sẽ triển khai nhiều buổi phát từ thiện hơn, tại nhiều địa điểm hơn.

Để có một nồi cháo, nhóm đề ra yêu cầu bắt buộc: nồi cháo phải cung cấp dinh dưỡng tốt nhất có thể cho người bệnh. Vậy là nhóm phân công nhau người đi chợ mua xương mua thịt, người mua rau, củ, đậu... theo thực đơn. Người ở nhà thì lo củi lửa sẵn sàng. Khi chuẩn bị đầy đủ thì cả nhóm bắt tay vào nấu và cùng nhau đưa cháo tới bệnh viện đúng giờ.

“Cứ mỗi lần làm được một việc ý nghĩa, giúp được cho mọi người có hoàn cảnh trong xã hội chúng em cảm thấy như chia sẻ được trách nhiệm với cuộc sống”, bạn Nguyễn Kim Cúc, thành viên nhóm Búp Sen Hồng tâm tình về việc nhóm đang làm.

Phan Thành