Theo chân một người bạn ở xã Hồng Thủy vào thăm gia trại được xây dựng theo mô hình vườn ao chuồng kết hợp dưới chân con suối Pa Ây của anh Lê Đức Máy, chúng tôi thực sự khâm phục ý chí vượt gian khó vươn lên làm giàu của người đàn ông Pa Cô này.

Anh Lê Đức Máy dọn dẹp ao nuôi cá

Từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, anh Lê Đức Máy phát huy phẩm chất của “Bộ độ Cụ Hồ”, vừa cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất, vừa năng động khiêm nhường trong cuộc sống.

Năm 1995, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, anh Máy trăn trở tìm mô hình kinh tế phù hợp để lập nghiệp. Nhận thấy dòng suối Pa Ây trong suốt chảy qua thôn thuận lợi cho việc đào ao nuôi cá, anh đã hợp đồng thuê xe múc đào hai hồ nuôi cá, làm ruộng lúa nước ngay dưới chân núi.

Hai hồ cá anh Máy nuôi chủ yếu cá rô phi, trắm cỏ và cá chép, phù hợp với nước suối nơi đây. Khác với cách nuôi cá bằng thức ăn công nghiệp, anh Máy tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn như ngô, cỏ, trong đó, có lá chuối rừng là thức ăn tự nhiên được cá yêu thích.

Vào mỗi buổi sáng, anh lên đồi chặt lá chuối rừng mang về thả xuống hồ cho cá ăn. Lá chuối vừa làm thức ăn cho cá, vừa góp phần che mát khi trời nắng nóng. 

Anh Máy chia sẻ: “Nuôi cá bằng nguồn thức ăn tự nhiên vừa giảm chi phí, vừa được thị trường ưa chuộng, với chất lượng thịt thơm ngon, thu hoạch đến đâu, bán hết đến đó. Với giá cá rô phi 50 nghìn đồng/kg, cá chép 90 nghìn đồng/kg, trấm cỏ 80 ngàn đồng/kg, đợt Tết vừa rồi, gia đình tôi bán cho thương lái ngay tại hồ thu lãi hơn 23 triệu đồng/hồ”.

Không chỉ nuôi cá, anh Lê Đức Máy còn khai hoang hai quả đồi sát bên con suối để trồng ngô. Một năm trồng hai vụ ngô lai giúp anh thu lãi gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn xây dựng chuồng nuôi 10 con heo, để lấy phân bón cho cây ngô.

Với mô hình nuôi cá bằng lá chuối, trồng bắp thương phẩm đã giúp anh và gia đình có nguồn thu nhập đáng kể. Năm 2015, anh đã xây được ngôi nhà vách kiên cố, ốp gạch men, với kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Ông Hồ Văng Xiêng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, mô hình vườn ao chuồng kết hợp của anh Lê Đức Máy là mô hình làm kinh tế hay của xã Hồng Thủy cho thu nhập cao. Anh Lê Đức Máy một trong những nông dân tiêu biểu đại diện cho xã Hồng Thủy tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Võ Thạnh