Tổng thư ký LHQ bắt tay một người khuyết tật tại Hội nghị ở Istanbul. Ảnh: UN

“Người khuyết tật luôn bị bỏ lại phía sau và thường không có kế hoạch để giải quyết nhu cầu của họ, trong các tình huống xung đột vũ trang và các thảm họa thiên nhiên”, bà Catalina nói.

Hiến chương kêu gọi các đại diện chính phủ cũng như lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan tài trợ cần đảm bảo rằng, các hoạt động nhân đạo tương lai của họ sẽ bao gồm cả những người khuyết tật, dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử và công nhận sự đa dạng của những người này.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Worldhumanitariansummit)