Hanok ở Bukchon, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tuyên bố được đưa ra sau khi Seoul xác định khu vực rộng 550.000 m2 là khu vực đặc biệt để bảo tồn Hanok, phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống Hàn Quốc. Khu vực này trải dài 5 quận, bao gồm Bukchon và Seochon, 2 trong số những khu phố lâu đời nhất ở Seoul.

Theo Yonhap ngày 1/6, những ngôi nhà trong khu vực bắt buộc phải giữ được vẻ truyền thống, bao gồm cả chiều cao. Đổi lại, thành phố sẽ hỗ trợ lên đến 50% chi phí bảo tồn.

“Hanok là di sản kiến trúc quan trọng sống còn đối với việc bảo tồn di sản văn hóa quốc gia”, lãnh đạo thành phố Seoul cho biết, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách khác để bảo vệ những ngôi nhà này.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Yonhap, The Straitstimes & The Nation)