Tại buổi lễ, Sở NN&PTNT đã trao Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề  cho 2 làng nghề chổi đót Thanh Lam (phường Thủy Phương), làng nghề tăm hương Vỹ Dạ (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) và 6 làng nghề truyền thống: rèn Hiền Lương (xã Phong Hiền), đan lưới Vân Trình (xã Phong Bình), nón lá Thanh Tân (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), tranh dân gian Làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và dệt zèng A Hưa (xã Nhâm), dệt zèng A Đớt (xã A Đớt, huyện A Lưới).

Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận 10 làng nghề, 16 làng nghề truyền thống và 18 nghề truyền thống trên địa bàn.

Hà Nguyên