Khoảng 15h ngày 3/6, ông Nguyễn Văn S. (57 tuổi, trú đường Huỳnh Tấn Phát, TP. Đà Nẵng) trong lúc tắm suối tại điểm nghỉ mát suối Voi (xã Lộc Tiến, Phú Lộc) thì bảo vệ phát hiện ông đang có dấu hiệu bị đuối nước. Lực lượng bảo vệ cùng người dân lập tức nhảy xuống đưa ông S. lên bờ.

Suối Voi có nhiều vũng nước sâu và đá trơn trượt nên phải hết sức cẩn thận khi tắm ở đây

Theo một số nhân chứng cho biết, khi bảo vệ đưa ông S. lên bờ thì phát hiện ông vẫn còn thở nên tiến hành sơ cứu ban đầu. Nhưng sau đó, ông S. đã trút hơi thở cuối cùng.

Được biết, ông S. đi du lịch đến suối Voi cùng với gia đình vào ngày gặp nạn. Rất có thể ông S. bị trượt chân ở tảng đá rồi rơi xuống suối, dẫn đến tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 2/5/2016, tại khu vực suối Voi cũng đã xảy ra một tai nạn đuối nước làm một nam sinh lớp 12 tử vong.

Thái Sơn