Khai thác gỗ bất hợp phác gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Pfbc

Theo báo cáo của UNEP, giá trị của tài nguyên thiên nhiên bị đánh cắp - do đánh bắt cá và khai thác gỗ, vàng cũng các khoáng sản khác bất hợp pháp - đã tăng 26% trong năm qua, trở thành vấn nạn nghiêm trọng thứ 4 thế giới, chỉ sau nạn buôn lậu ma túy, hàng giả và buôn bán người, đe dọa đến sự phát triển bền vững và gây ra nhiều thiệt hại tài chính.

“Tội phạm môi trường đang tăng nhanh với tốc độ đáng báo động”, Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock lên tiếng cảnh báo.

Các điều luật yếu kém và lực lượng an ninh chỉ được tài trợ nghèo nàn đã tạo cơ hội cho mạng lưới tội phạm quốc tế và các phiến quân vũ trang không chỉ thu được lợi nhuận từ các thương vụ phi pháp nói trên, mà còn gây thiệt hại cho hệ sinh thái và đe dọa đưa nhiều loài đến nguy cơ tuyệt chủng, báo cáo cho biết thêm.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & Globalnews)