Chị Thanh cùng 3 con nhỏ

Sáu năm trước, chị Thanh nên duyên vợ chồng với anh Lê Văn Hạnh. Đôi vợ chồng sống nhờ vào mẫu ruộng thuê lại của người quen, rảnh rỗi còn đi làm thuê, làm mướn. Ba đứa con lần lượt ra đời. Tuy nhiên, cách đây 7 tháng, được bác sĩ chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Biết tin, chị Thanh suy sụp.

“Lúc ấy tôi động viên vợ mình còn nước còn tát, cố gắng giữ gìn niềm tin để chữa trị. Vợ tôi lắc đầu nói không còn tiền.Tôi động viên rằng cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo” anh Hạnh hồi tưởng. Anh Hạnh tạm gác công việc đồng áng thuê xe đưa chị Thanh lên Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Tại đây, bệnh viện tiến hành phẫu thuật hậu môn rồi lắp hậu môn nhân tạo để xạ trị. Tổng chi phí điều trị, thuốc men cả trăm triệu đồng.

Hết tiền điều trị, chị phải chuyển về nhà. Hễ nghe ai giới thiệu thuốc nam nào chữa được bệnh, người thân chị lặn lội hàng chục cây số xin hoặc mua về uống với hy vọng đẩy lui bệnh tật. Hơn mười ngày nay, chị Thanh không đi lại được mà chỉ nằm trên giường, sinh hoạt cá nhân diễn ra tại chỗ. Mỗi ngày, chị ăn được vài muỗng cháo.

Hiện nay, chị còn 38kg, bụng trương lớn. Ngồi cạnh chị là 3 đứa con nhỏ. Thi thoảng, đứa con út 18 tháng tuổi khóc thét. Chị Thanh nặng nhọc nghiêng mình vỗ về: “Nín đi con. Mẹ đây mà”. Lúc con nín khóc cũng là lúc nước mắt chị đầm đìa. “Mình muốn khỏe mạnh để chăm con. Mình muốn chứng kiến các con khôn lớn thành người”, chị Thanh nghẹn ngào.

Ông Lê Phước Hiền, Trưởng thôn Đông Phú, xã Phong Bình cho biết, gia đình chị Thanh, anh Hạnh nằm trong diện hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và éo le. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên cho xã, huyện để có phương án hỗ trợ giúp đỡ. Về phần mình, thôn còn khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ gạo, có lúc thì con cá, con tôm. Mong cộng đồng, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thanh vượt qua khó khăn.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 01669414128 của Anh Lê Văn Hạnh, thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc Tổ bạn đọc, Báo Thừa Thiên Huế, chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình.

Trần Thảo – Đình Ngọc