Người dân sống tại khu phố Jorge Gonzalez ở Tipitapa, khoảng 25 km từ thủ đô Managua, Nicaragua. Ảnh: AFP 

"Chúng tôi ước tính 25-30 triệu dân ở khu vực Mỹ Latinh hiện đang đối mặt với nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo", George Gray, tác giả chính của báo cáo, đồng thời là nhà kinh tế trưởng của Chương trình Phát triển (UNDP) của LHQ tại Mỹ Latinh nói .

Được biết, báo cáo định nghĩa người sống trong cảnh đói nghèo là người sống dưới mức 4 USD/ngày. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng, có đến 220 triệu người dân tại Mỹ Latinh, tương đương với 38% dân số của khu vực này dù chưa chính thức ở trong cảnh đói nghèo vẫn đang rất dễ bị tổn thương, bởi họ sống dưới mức 10USD/ngày.

Kể từ đầu thế kỷ này, các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin đã chứng kiến một sự bùng nổ kinh tế chưa từng thấy nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên và cây trồng của mình, theo quan sát của LHQ. Điều đó tạo cơ hội cho 72 triệu người, 1/2 trong số đó ở Brazil vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo, thậm chí nhiều trường hợp trở thành tầng lớp trung lưu.

Thế nhưng, suy giảm kinh tế trong những năm gần đây đang đe dọa những tiến bộ đó. Giai đoạn 2015-2016, số người nghèo ở khu vực này gia tăng lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, báo cáo của LHQ cho hay.

Năm nay, Mỹ Latin nói chung được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến tình trạng suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Theo UNDP, suy thoái kinh tế không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến sự gia tăng của nghèo đói, mà còn bởi khu vực này đang có nhiều khó khăn trong việc làm, cũng như đội ngũ lao động không có tay nghề và các loại thuế vẫn thường đánh vào dân nghèo.

Chương trình Phát triển của LHQ đang thúc giục chính phủ các nước Mỹ Latinh tiếp tục trích lập quỹ chống đói nghèo và tập trung vào việc thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Latinamerica)