Các tuabin gió ở vùng Biển Bắc, cách 30 km từ quần đảo Helgoland của Đức. Ảnh: Reuters

Từ năm 2009, giá pin năng lượng mặt trời (PV) đã giảm 80% và giá tuabin gió cũng giảm khoảng 30-40%, trong bối cảnh công suất năng lượng tái tạo đang tăng lên mức kỷ lục và các công nghệ ngày càng được cải thiện. 

Đến năm 2025, chi phí để tạo ra điện từ năng lượng mặt trời và gió có thể tiếp tục giảm thêm nếu chính phủ các nước thiết lập chính sách giúp giảm thiểu chi phí giao dịch và hợp lý hóa các thủ tục hành chính, cũng như quy trình phê duyệt, báo cáo khẳng định.

Theo ước tính của IRENA, chi phí LCOE (là tất cả các chi phí đầu tư và quản lý vận hành trong vòng đời dự án điện năng) trung bình toàn cầu của pin năng lượng mặt trời có thể giảm tới 59% vào năm 2025 so với năm 2015; chi phí LCOE của tuabin gió ngoài khơi sẽ hạ xuống 35% và chi phí LCOE của tuabin gió trên bờ giảm 26%. 

LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters)